Bên trong hãng sản xuất chip máy tính lớn nhất thế giới

Thứ bảy, 18/02/2012, 09:13
Tại tập đoàn có thâm niên ở thung lũng Silicon như Intel, người ta khó cảm nhận được không gian trẻ trung, tươi mới như trong những công ty Internet như Google, Facebook nhưng vẫn đem lại nhiều cảm giác đặc biệt.

Sảnh tại cửa vào.

Ở Intel, người ta sẽ dễ dàng gặp những nhân viên đã làm ở đây vài thập kỷ.

Câu chuyện về Intel luôn bắt đầu bằng những bộ vi xử lý và rất có thể chúng đang nằm trong thiết bị mà bạn đang dùng.

Những chip này có trong mọi thiết bị từ laptop đến máy chủ lưu ảnh của người sử dụng Facebook.

Ảnh ba nhà sáng lập Intel: Andrew Grove, Robert Noyce và Gordon Moore.

Tấm bảng ghi các mốc quan trọng trong cuộc đời Gordon Moore mới được lắp tại Intel. Ông đã 83 tuổi và ít khi lui tới đây nữa, nhưng đầu tháng này, ông đến Intel và tỏ ra hơi ngại ngùng khi thấy điều này.

Intel vẫn giữ văn phòng của Moore như nó vốn có. Ông là tác giả của Định luật Moore với nội dung
rằng "số lượng bóng bán dẫn trong chip sẽ nhân đôi theo chu kỳ 24 tháng".

Một bức ảnh cũ về văn phòng của Gordon Moore.

Tổng thống Mỹ Barack Obama từng ghé thăm và ký lên một tấm wafer.

Đồ ăn ở Intel không ngon như ở Google và nhân viên phải trả tiền cho mỗi bữa ăn.

Những dãy bàn làm việc không sôi động như trong các công ty non trẻ.

 

Theo Vnexpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích