Khởi tố vụ án hacker tấn công Công ty CP Giải trí di động

Chủ nhật, 13/05/2012, 00:05
Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án nhân viên Công ty Minh Châu tấn công (hack) trang web đối thủ, đánh cắp dữ liệu của Công ty CP Giải trí di động, gây thiệt hại khoảng 39 triệu đồng. Đại diện Công ty Minh Châu, việc này hoàn toàn mang tính chất cá nhân và công ty không hề chỉ đạo việc này.

>>55% thiết bị di động sử dụng Wi-Fi không được bảo vệ
>>12 phát hiện bất ngờ về ông chủ Facebook

Ngày 10/5, Đội Điều tra tội phạm về tham nhũng, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hương Giang (26 tuổi), trú tại Khu tập thể 3 tầng, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội, là nhân viên quảng cáo, giới thiệu sản phẩm Công ty CP giải trí Minh Châu và Trịnh Quang Huy (17 tuổi), trú tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội về tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, hoặc một số thiết bị của người khác theo điều 226a Bộ luật Hình sự.

hack_7e77b.jpg
Trịnh Quang Huy và Vũ Hương Giang.


Trước đó, Giang đã chỉ đạo cho Huy thực hiện việc truy cập, tấn công trang web, đánh cắp dữ liệu của Công ty CP giải trí di động gây thiệt hại khoảng 39 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Việt Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Minh Châu, về hướng giải quyết, bước đầu tiên, công ty tạm thời cho thôi việc đối với Vũ Hương Giang. Tuy nhiên, do cả Giang và Trịnh Quang Huy (có thời gian làm cộng tác viên của Minh Châu) đều từng gắn bó với công ty nên Minh Châu sẽ giải quyết sự việc theo hướng nhẹ nhàng và hợp lý nhất. Còn về số tiền gây thiệt hại cho Công ty CP Giải trí di động khoảng 39 triệu đồng, ông Sơn cho rằng, đây chủ yếu là số tiền ảo giữa các tài khoản người chơi với nhau  và Công ty CP giải trí di động có thể dễ dàng lấy lại được.
 

Theo ictnews

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích