Người bị nghi tung clip giám đốc đánh bạc lên tiếng

Thứ sáu, 06/12/2013, 14:27
"Nếu có chuyện ông Linh nghi tôi liên quan đến việc phát tán đoạn clip là không đúng, vu khống tôi”, vị Bí thư chi bộ Trung tâm GDTX huyện Yên Định, Thanh Hóa nói.

Sau khi bị ông Phạm Đức Linh (Giám đốc trung tâm GDTX huyện Yên Định) tình nghi là người có liên quan đến việc tung clip đánh bạc lên mạng, ông Ngô Ngọc Nam, Phó giám đốc kiêm Bí thư chi bộ trung tâm này lên tiếng phản pháo.

"Cho dù ông ta mới chỉ nhắc đến chức vụ Phó giám đốc kiêm Bí thư chi bộ, điều đó cũng đã ảnh hưởng đến uy tín của tôi", ông Nam nói.

Ông Ngô Ngọc Nam, Phó giám đốc kiêm Bí thư chi bộ Trung tâm GDTX huyện Yên Định: "Giám đốc Linh đang vu khống đồng nghiệp".

Ông Bí thư chi bộ Trung tâm GDTX huyện Yên Định cho biết, sau khi clip trên xuất hiện trên mạng, ông nhận được nhiều câu hỏi từ đồng nghiệp. Họ muốn lắng nghe ông Nam giải thích việc bị ông Linh tố liên quan đến sai phạm. "Tôi không làm gì sai cả. Nếu đúng là ông ta tố tôi sai phạm thì phải nêu ra được bằng chứng rõ ràng", ông Bí thư nói.

Nhắc đến nguồn gốc đoạn video bị phát tán trên mạng xã hội, ông Nam cho hay hoàn toàn bất ngờ và khẳng định không có liên quan. "Tôi rất bất ngờ về việc lộ đoạn clip đó. Trước đây, việc ông Linh đánh bài đã bị huyện ủy nhắc nhở. Nếu có chuyện ông Linh nghi tôi liên quan đến việc phát tán đoạn clip là không đúng, vu khống tôi”, vị Bí thư chi bộ khẳng định.

Với tư cách là một Bí thư chi bộ, ông Nam cho biết, ông Linh giữ chức vụ Giám đốc trung tâm nhưng trong chi bộ Đảng, ông Linh không đảm nhiệm chức vụ gì. “Ông Linh là Đảng viên do huyện ủy quản lý chứ không phải thuộc chi bộ. Từ khi ông Linh được phân công về đơn vị công tác, đa số đồng nghiệp trong cơ quan đều cảm thấy không hài lòng. Giữa ông Linh và cấp dưới thường xuyên xảy ra mâu thuẫn âm ỉ trong suốt một thời gian dài”, ông Nam nhận xét.

Thừa nhận rằng có mối quan hệ rất phức tạp nhưng vị Bí thư chi bộ vẫn nhấn mạnh: "Tôi khẳng định không có âm mưu kích động, chia rẽ khối đoàn kết trong cơ quan. Tôi mong muốn lời khai của ông Linh có liên quan đến tôi sẽ được làm rõ".

Ông Linh xác nhận mình là người mặc áo đen, hút thuốc xuất hiện trong clip đánh bài bị quay lại.

Trước đó vài ngày, đoạn clip dài 1 phút 30 giây xuất hiện trên mạng ghi lại cảnh sát phạt trên chiếu bạc. Đoạn clip trên lan truyền với tốc độ chóng mặt, với 3.000 lượt người xem và bình luận.

Tác giả tung lên mạng ghi rõ: "Giám đốc Trung tâm huyện Yên Định (Thanh Hóa) Phạm Đức Linh đang đánh bạc". Ông Linh thừa nhận người mặc áo đen, hút thuốc xuất hiện trong clip chính là ông.

"Chúng tôi thống nhất là người thua sẽ phải trả tiền để mời cả nhóm đi ăn sáng chứ không phải là đánh bạc để ăn tiền", Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Yên Định quả quyết.

Giám đốc Linh từng dính nghi án sao chép đề thi

Ông Linh được bổ nhiêm giữ chức giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Yên Định từ tháng 8/2012 đến nay. Vừa lên nắm quyền, ông Linh đã vướng vào nghi án tổ chức sao chép bài thi để đưa vào phòng thi cho các thí sinh của trung tâm đang thi tốt nghiệp.

Cụ thể, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 – 2013 diễn ra vào ngày ngày 4/6/2013,  lực lượng công an bắt quả tang hai giáo viên của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Yên Định đang photocopy lời giải môn Toán, thu giữ nhiều tang chứng, vật chứng. Trong đó, ông Linh được cho là người có liên quan.

Theo Tri thức

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích