Giang hồ Bình Dương vô cớ chém đứt 4 ngón tay người dân

Thứ tư, 04/12/2013, 17:07
Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương), cho biết vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Trung (còn gọi là Phin, SN 1986, ngụ xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo lời khai ban đầu của Trung, vào lúc 17h ngày 24/10, Trung đến nhà bà Trần Thị Hiệp (SN 1949, ngụ xã Bình Nhâm) để đòi nợ. Do bà Hiệp chưa có tiền trả nên hẹn lại ngày khác.

Tức tối, Trung liền chửi bới, xúc phạm bà Hiệp khiến người dân xung quanh bức xúc. Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Điền (SN 1963, ngụ xã Bình Nhâm) đến can ngăn rồi đánh vào mặt Trung vì cho rằng anh này hỗn láo.

Bị đánh, Trung bỏ về nhà rủ thêm Hậu, Tuấn (chưa rõ lai lịch) mang theo mã tấu đến trả thù ông Điền nhưng không gặp.

Trung tại cơ quan công an.

Lúc này, các đối tượng phát hiện bà Hiệp vẫn đang ở nhà nên xông vào đánh. Một người hàng xóm khác là anh Huỳnh Văn Gấm (SN 1979) thấy vậy chạy đến can ngăn.

Lập tức, nhóm thanh niên vung mã tấu đuổi chém anh Gấm. Anh này bỏ chạy vào nhà ông Lý Văn Sang (SN 1962) ở gần đó. Thấy ông Sang đang đứng trước cửa, các đối tượng hung hãn nhào tới vung mã tấu chém ông một nhát đứt 4 ngón tay và một nhát vào trán rồi bỏ đi.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra. Qua truy xét, đến tối 3/12, các trinh sát đã bắt giữ Trung khi hung thủ vừa trở về nhà sau thời gian lẩn trốn.

Theo Tri Thức

Các tin cũ hơn