Cặp nghi phạm nhí sát hại xe ôm giữa cánh đồng

Thứ ba, 03/12/2013, 11:53
Sau hai ngày xảy ra vụ án giết người, cướp xe ôm, cảnh sát đã bắt được cặp nghi phạm khi họ đang ẩn nấp ở một huyện ngoại thành Hà Nội.

Ngày 3/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an tỉnh Bắc Giang đã khám phá vụ giết người cướp xe ôm gây chấn động dư luận.

Hiện trường vụ án mạng.

Rạng sáng 26/11, một nam sinh đi học qua cánh đồng thôn Cháy phát hiện xác nam giới nằm ở cạnh đường đã hô hoán người dân xung quanh. Nạn nhân được xác minh là Bạch Anh Tuấn (35 tuổi, ở phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh), bảo vệ dân phố kiêm hành nghề xe ôm để kiếm thêm thu nhập.

Nói về nạn nhân xấu số, mẹ nạn nhân than khóc: "Do phụ cấp ít ỏi nên cháu phải đi xe ôm kiếm thêm thu nhập để nuôi vợ đang mang thai và hai con nhỏ. Cháu là chỗ dựa duy nhất, nay cả gia đình biết sống ra sao".

Hai ngày sau khi vụ án xảy ra, cơ quan chức năng bắt được nghi can Nguyễn Văn Hoàng (17 tuổi) và Dương Bảo My (16 tuổi) khi họ đang ẩn nấp tại huyện Đông Anh (Hà Nội).

Theo Tri Thức

Các tin cũ hơn