Giành khách, xe ôm đâm chết đồng nghiệp

Thứ sáu, 13/09/2013, 21:45
Chỉ vì tranh giành khách, hai người hành nghề xe ôm lao vào đánh nhau, hậu quả một người chết, còn một người lãnh 15 năm tù.

Ngày 13/9, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Thịnh (SN 1956, ngụ TP.HCM) 15 năm tù về tội giết người.

xe ôm, giết người
Thịnh lãnh 15 năm tù vì đâm chết đồng nghiệp.

Theo cáo trạng, Thịnh và anh Nguyễn Thanh Thùy cùng hành nghề xe ôm trước chung cư Trần Quốc Thảo (Q.3, TP.HCM). Khoảng 8h30 ngày 27/1, có một phụ nữ đến kêu Thịnh chở đi. Thấy thế, Thùy chạy ra giành nên hai người cự cãi. Người phụ nữ thấy vậy nên bỏ đi.

Sau đó, Thùy lao vào đánh nên Thịnh chạy vào quán sinh tố của vợ là Lương Thị Hồng Yến lấy con dao làm vũ khí. Thấy vậy Thùy bỏ chạy, Thịnh cầm dao đuổi theo. Chạy được một đoạn, Thùy nhặt một cái ghế cũ quay lại đánh vào người Thịnh.

Trong lúc hai người đang giằng co, bất ngờ Thịnh đâm hai nhát vào bụng Thùy khiến nạn nhân gục xuống. Người dân gần đó phát hiện sự việc chạy vào can ngăn và đưa Thùy đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ bị người dân bắt giữ giao cho công an xử lý.

Theo Tri thức

Các tin cũ hơn