Mắc bệnh nan y, nhảy lầu tự tử

Thứ tư, 11/09/2013, 17:00
Khoảng 9h sáng 11/9, tại khu B thuộc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), xảy ra một vụ nhảy lầu tự tử, nạn nhân có hoàn cảnh rất thương tâm…

Được biết, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim Phụng (SN 1969, quê xã Tân Hà, huyện Đức Linh, Bình Thuận) đang điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Nhiều người chứng kiến cho biết, sau khi nghe âm thanh “lạ”, tới nơi thì thấy một phụ nữ nằm bất động.

nhảy lầu, tự tử

Vị trí nạn nhân nhảy xuống

nhảy lầu, tự tử

Nhiều người hiếu kỳ đã tập trung tại nơi xảy ra vụ việc

Họ vội vàng gọi cấp cứu, tuy nhiên ít phút sau, khi các bác sĩ tới nơi, nạn nhân cũng đã tắt thở.

Tại hiện trường tầng 3, cơ quan điều tra thu thập được chiếc ghế nhựa màu xanh, chiếc dép còn vướng lại của nạn nhân.

Trò chuyện với các bệnh nhân cùng phòng, họ cho biết bà Phụng đang mắc bệnh nặng và có dấu hiệu trầm cảm nhiều ngày qua.

Có lẽ do biết bệnh nặng, không qua khỏi lại thiếu tiền chữa trị nên bà đã nhảy lầu tự tử.

Sau khi hay tin, hai người con của bà Phụng đã đến hiện trường, phối hợp cùng cơ quan công an làm rõ nguyên nhân.

Đến 10h45 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa vào nhà xác bệnh viện.

Theo VNN

Các tin cũ hơn