Thời điểm trên, ông Đào Hiền Phương (45 tuổi, ngụ huyện Long Mỹ, Hậu Giang) đi kiểm tra bồn inox ( dung tích 20m3) chứa dung dịch nước ép từ đầu tôm). Do van bồn bị nghẹt nên ông Phương trèo vào trong bồn để sửa, do bồn kín, thiếu oxy và chứa nhiều khí độc nên bị ngạt khí, xỉu tại chỗ.
Bồn inox xảy ra vụ việc. Ảnh: Lê Dân - TTO
Thấy cha gặp nạn, anh Đào Vũ Khánh (20 tuổi con ruột ông Phương) trèo thang xuống cứu, cũng bị xỉu. Ông Đào Hiền Ngoan (em ruột ông Phương) cùng anh Đào Hiền Đáng (cháu ruột ông Phương) vào bồn cứu và cùng bị ngất trong bồn.
Lãnh đạo công ty liền cho công nhân đục mở nắp bồn, đưa bốn nạn nhân đi cấp cứu, nhưng ông Phương, anh Khánh và ông Đáng đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Được biết, công ty trên có ba bốn inox chứa dung dịch nước ép từ đầu tôm, đặt cạnh nhau. Vụ việc đang được CA địa phương cùng ngành chức năng điều tra, làm rõ.
Theo CAO