Taxi tông chết thầy bói rồi bỏ trốn

Thứ hai, 29/12/2014, 13:45
Sau khi tông người đàn ông hành nghề bói toán dạo văng xa 5m, tài xế taxi tăng ga, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm bất động trên đường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ taxi tông chết người rồi bỏ chạy

Hiện trường nơi xảy ra vụ taxi tông chết người rồi bỏ chạy.

Tai nạn xảy ra vào sáng sớm ngày 29/12 trên đường số 7 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) khiến người đàn ông (khoảng 40 tuổi, hành nghề bói toán dạo) tử vong.

Theo nhiều người đi tập thể dục lúc sáng sớm, khoảng 4 giờ sáng thấy người đàn ông hành nghề bói toán dạo băng ngang Đường số 7, bất ngờ bị một chiếc taxi màu trắng chạy hướng từ đường Vành Đai Trong ra đường An Dương Vương tông vào.

Cú tông mạnh khiến người đàn ông văng xa hơn 5m, nằm bất động trên đường. Ngay sau tai nạn xảy ra, lợi dụng đường vắng, tài xế tăng ga điều khiển xe bỏ trốn.

Khi người dân chạy tới kiểm tra thì người đàn ông đã tử vong.

Taxi tông chết thầy bói rồi bỏ trốn

Cơ quan chức năng đưa xác người tử nạn về bệnh viện phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần kaki xám, tóc ngắn, ở trần. Kiểm tra trong người nạn nhân, cơ quan chức năng thấy có túi xách chứa nhiều vật dụng hành nghề bói toán dạo và không có giấy tờ tùy thân.

Công an quận Bình Tân kêu gọi ai là người nhà của nạn nhân đến để hợp tác giải quyết vụ việc.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích