Cấp tập truy quét, bắt “cát tặc” trên sông Bồ

Thứ bảy, 18/04/2015, 16:12
Qua truy quét, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 ghe thuyền “cát tặc” đang thực hiện hành vi hút cát trái phép trên sông Bồ, Thừa Thiên – Huế.
Tình trạng khai thác cát, sạn trái phép trên sông Bồ mà báo Người Lao Động đã phản ánh.

Ngày 18-4, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết trước tình trạng hoạt động khai thác cát, sạn trái phép trên sông Bồ đoạn qua huyện Quảng Điền và Hương Trà, Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68) phối hợp với nhiều lực lượng khác tổ chức truy quét nhằm xử lý những trường hợp vi phạm.

Qua truy quét, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 ghe thuyền đang thực hiện hành vi hút cát trái phép trên sông Bồ, đoạn qua thôn Vân Cù, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà. Đồng thời buộc đình chỉ 20 bãi tập kết cát, sạn trái phép ở huyện Quảng Điền, Hương Trà và giao cho các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Trước đó, Báo Người Lao Động đã có loạt bài “Cát tặc” tung hoàng phản ánh tình trạng khai thác cát, sạn trái phép trên con sông này.

Được biết từ đầu năm 2015 đến nay, PC68 Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức truy quét và phát hiện trên 30 trường hợp khai thác cát sỏi trái phép trên sông Bồ, sông Hương. Trong đó, 23 trường hợp đang đề xuất với Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế ra quyết định xử phạt với số tiền 121 triệu đồng, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt 1 trường hợp với số tiền 120 triệu đồng.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích