Người bị ném trúng đầu tiếp tục đòi bồi thường 53 tỷ

Thứ bảy, 18/04/2015, 09:24
Vì khuyên can đôi vợ chồng hàng xóm, Sơn cầm gạch ném trúng đầu khiến anh Đang bị thương. Tại tòa phúc thẩm, nạn nhân tiếp tục đòi bồi thường khoản tiền 53 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm của TAND quận Long Biên, sáng trung tuần tháng 8/2013, vợ chồng anh Phạm Thành Đang (43 tuổi, ở ngõ Bồ Đề, quận Long Biên) xảy ra to tiếng.

Trong những người hàng xóm chạy ra can ngăn có Đỗ Giang Sơn (41 tuổi). Sơn bảo vợ của Đang: "Thôi về đi, ở đây làm gì nó đánh cho". Nghe thế, Đang đứng trong sân nói vọng: "Việc nhà tao mày đừng chõ vào". Hai bên đã xảy ra cãi vã, xô xát.

Anh Đang đạp đối thủ nhưng Sơn né được khiến cả hai bị lao ra phía đường. Nhìn thấy viên gạch dưới đường, Sơn cúi xuống nhặt và vung tay ném trúng vào mé đầu khiến anh Đang bị thương với tỷ lệ thương tật 46%.

Cấp sơ thẩm xử phạt Sơn 7 năm tù tội Cố ý gây thương tích, đồng thời buộc bồi thường số tiền 306 triệu đồng.

Bị cáo Sơn tại tòa. Ảnh: MĐ.

Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và số tiền bồi thường. Phía bị hại cũng có đơn chống án yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại tổng cộng là 53 tỷ đồng.

Trình bày tại tòa ngày 17/4, bị cáo Sơn thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng hành động do bộc phát. Bị cáo khai sau khi gây thương tích cho anh Đang đã đến bệnh viện thăm hỏi.

"Tòa sơ thẩm yêu cầu bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường 306 triệu đồng là quá lớn. Hiện sức khỏe của bị cáo hạn chế, có tuổi, không kiếm được công việc tốt. Bị cáo hoàn toàn không có tiền, phải phụ thuộc vào cha mẹ già đã nghỉ hưu. Mong tòa xem xét lại ạ", Sơn trình bày.

Sau một ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, giảm án xuống còn 6 năm 3 tháng tù. Ngoài số tiền tự nguyện bồi thường 70 triệu đồng, bị cáo còn phải tiếp tục nộp thêm 158 triệu đồng.

Theo News.Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích