Phát hiện nguyên nhân đầu kéo container đâm chết 5 người?

Thứ hai, 01/06/2015, 10:45
Xe đầu kéo gây tai nạn giao thông còn đúng một ngày là đến hạn kiểm định và cơ quan chức năng phát hiện bộ phận phanh có vấn đề.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc sáng qua 31/5 trên QL1 khiến 5 người tử vong:

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc do xe đầu kéo container đâm bẹp xe 5 chỗ xảy ra rạng sáng (31/5) trên QL1 (ngay ngã 3 KCX Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) khiến 5 người tử vong, mới đây, theo nguồn tin riêng của Kiến Thức, cơ quan chức năng đã phát hiện một ốc vít ở bộ phận phanh của chiếc xe đầu kéo gây tai nạn do tài xế Võ Văn Răng (48 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển bị bung ra. Nhận định ban đầu, hệ thống phanh xe có vấn đề có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Chiếc xe đầu kéo gây tai nạn một ngày trước hạn kiểm định và cơ quan chức năng phát hiện hỏng bộ phận phanh.
“Tuy nhiên, các ngành chức năng sẽ tiếp tục giám định, kiểm tra mới có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ tai nạn”, một cán bộ điều tra công an TP.HCM cho biết.
Thông tin từ hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), thời điểm vụ tai nạn xảy ra là lúc 3h25, chiếc xe đầu kéo do tài xế Răng điều khiển chạy với tốc độ 55km/h.
Tại báo cáo nhanh của Cục Đăng kiểm, xe đầu kéo BKS 51C-181.44 nhãn hiệu International, sản xuất năm 1994 tại Mỹ có tình trạng đăng kiểm như sau: Lần kiểm định gần nhất vào ngày 2/3/2015 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5004V-TP.HCM và thời hạn kiểm định tới là ngày 1/6/2015. Như vậy, đúng vào ngày cuối cùng của hạn kiểm định, chiếc xe đầu kéo do tài xế Răng điều khiển đã gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong.
Công ty đồng thời là nhà riêng của giám đốc, tài xế Võ Văn Răng.
Được biết, tài xế Răng là Giám đốc công ty TNHH MTV dịch vụ vận tải Thanh Phong, trụ sở đặt tại nhà riêng trên đường số 12, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Chiếc xe ông Răng mới mua lại của một công ty vận tải ở quận 12 và đang quá trình làm thủ tục sang tên, đổi chủ.
Sáng 1/6, thi thể hai trong số 5 nạn nhân là chị Đinh Hồng Yến và Nguyễn Thị Thuỳ Linh đang được gia đình lo hậu sự tại nhà riêng ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Riêng ba nạn nhân còn lại (cha, con gái và con rể, cùng quốc tịch Mỹ) đang được bảo quản tại bệnh viện để chờ người thân từ Mỹ về tổ chức mai táng.
Theo Kiến Thức

Các tin cũ hơn