Giả xe quân sự buôn hàng lậu

Thứ hai, 25/04/2016, 09:40
Ôtô chở 5.000 gói thuốc lá lậu gắn biển đỏ giả nhưng bị cảnh sát An Giang phát hiện. Xe này từng chạy quá tốc độ khi gắn biển số 80B giả.

Rạng sáng ngày 24/4, Đội Cảnh sát giao thông số 2 của Công an tỉnh An Giang tuần tra trên quốc lộ 91 và phát hiện ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát quân sự QB 17-22. Nghi xe chở hàng cấm, lực lượng tuần tra yêu cầu tài xế dừng lại để kiếm tra nhưng người điều khiển đã tăng ga bỏ chạy.

Thuốc lá lậu trong ôtô biển số giả. Ảnh: C.A.

Vài phút sau, xe bị tài xế bỏ lại bên đường và người bên trong chạy mất trong đêm.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định biển số đỏ QB 17-22 là giả. Trong xe chứa 5.000 gói thuốc lá lậu, 2 cặp biển số 67A-013.73 và QB 12-01.

Theo nhà chức trách, chủ sở hữu chiếc xe trên là anh Trần (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc). Biển số thật của ôtô này là 67A-013.73.

Trong xe còn có một cặp biển số quân sự giả. Ảnh: C.A.

"Xe này trước đó từng gắn biển số 80B-3976, bị lực lượng chức năng bắt giữ và xử phạt hành chính hơn 11 triệu đồng do chạy quá tốc độ, không mang chứng nhận đăng ký", một cảnh sát nói.

Công an huyện Châu Phú (An Giang) đã tiếp nhận ôtô cùng số tang vật bên trong để phục vụ điều tra.

Theo Zing

Các tin cũ hơn