Hiếp dâm bé gái 13 tuổi rồi đến nhà xin lỗi

Thứ bảy, 29/10/2016, 08:30
Mượn xe máy của cha mẹ đi chơi buổi tối, Yến bị gã trai cùng quê chặn đường, lừa chở sang làng bên rồi hãm hại. Sau khi gây án, "yêu râu xanh" tìm đến nhà nạn nhân xin lỗi.

Ngày 28/10, TAND Hà Nội đưa Trần Văn Thiện (28 tuổi, ở huyện Thạch Thất) ra xử tội Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cháu Bùi Yến (chưa đủ 13 tuổi, người cùng quê).

Theo cáo trạng, tối 19/3, cháu Yến mượn xe máy của cha mẹ ra nhà văn hóa thôn chơi. Ít phút sau, bé gái vào làng đón 2 người bạn thân. Trên đường trở ra, 3 cô bé gặp bạn nên dừng lại nói chuyện.

Bị cáo Thiện tại tòa. Ảnh: V.T.

Vừa dừng xe, bé Yến thấy Thiện đi đến, rút chìa khóa xe, ép phải chở anh ta sang thôn bên. Không nghe lời, bé gái bị gã đàn ông 28 tuổi đe dọa. Do sợ mất xe, bố mẹ mắng nên Yến đồng ý cho Thiện chở.

Đến đoạn đường vắng, Thiện dừng xe, ôm bé gái gần 13 tuổi. Bị nạn nhân phản kháng, "yêu râu xanh" quát nạt rồi hãm hại. Kẻ phạm tội sau đó hỏi Yến là con nhà ai để đến nhà xin lỗi. Không được chấp nhận, cha mẹ bé gái trình báo công an.

TAND Hà Nội tuyên Thiện 15 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Zing

Các tin cũ hơn