Hai chị em Việt kiều điều hành đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam

Thứ hai, 05/12/2016, 09:10
Theo cơ quan công an, để tránh bị phát hiện, 2 chị em Phụng và Long (Việt kiều Australia) thường không ra mặt mà ở xa điều hành các hoạt động mua bán ma túy.

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP.HCM cho biết vừa khám phá thành công một đường dây ma túy lớn từ Campuchia về Việt Nam.

Hiện Công an đang tạm giữ 6 nghi can gồm: Lâm Kim Phụng (52 tuổi, tạm trú quận 10); Lâm Đạo Long (43 tuổi, em ruột của Phụng, cùng Việt kiều Australia, tạm trú quận 1); Lê Quang Cường (48 tuổi, tạm trú quận 10); Nguyễn Duy Thạch Thảo (ngụ quận 10); Lâm Tú Trân (tự “Bà Môi” , 55 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Trần Văn Giang (tự "Xí Quách", ngụ quận 11). Trong đó, Công an xác định 2 chị em Phụng và Long là người trực tiếp điều hành đường dây mua bán ma túy này.

Hai chị em Phụng và Long

Trước đó, qua nguồn tin trinh sát địa bàn, Phòng PC47 phát hiện Nguyễn Duy Thạch Thảo cùng đồng bọn tổ chức đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn cho các con nghiện trên địa bàn TP.HCM nên lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian theo dõi và củng cố chứng cứ, các trinh sát PC47 đã nắm được mọi hoạt động của đường dây tội phạm này.

Theo Công an, Thảo thường lấy ma túy từ 2 chị em Phụng và Long sau đó mang về chia nhỏ để bán lại kiếm lời.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phụng không trực tiếp đi giao nhận hàng mà giao việc này cho 2 đàn em thân cận là Lâm Tú Trân và Trần Văn Giang.

Khoảng 18h30 ngày 28/11, khi Thảo đang nhận hơn 3kg ma túy đá từ tay của Lâm Tú Trân tại nhà riêng nằm trên đường Tô Hiến Thành (phường 13, quận 10) thì bị các trinh sát PC47 phối hợp với Công an quận 10 ập vào bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp nhà của Thảo, cơ quan công an phát hiện 2 bánh heroin có trọng lượng 706gram; 29 gói nilon có trọng lượng gần 400gram heroin; 9 gói nilon có trọng lượng hơn 761gram ma túy đá, 1 hộp nhựa chứa gần 9gram heroin, 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Tang vật công an thu giữ

Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành bắt giữ nghi can Phụng, Cường tại nhà riêng nằm trên đường Tô Hiến Thành (phường 15, quận 10).

Nghi phạm Long cũng bị bắt giữ tại một khách sạn ở trung tâm quận 1. Khám xét trong phòng khách sạn nơi Long ở, cơ quan công an thu giữ 2 gói nilon chứa gần 7gram heroin. Ngoài ra, các đối tượng khác trong đường dây này cũng lần lượt bị công an bắt giữ.

Tổng số tang vật ma túy cơ quan công an thu giữ trong vụ án này là khoảng 4 bánh heroin, gần 4kg ma túy đá, 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn