Bắt hai kẻ vận chuyển trái phép 7 cá thể khỉ mặt đỏ

Thứ hai, 05/12/2016, 09:15
Hai người đang trên đường vận chuyển 7 cá thể khỉ mặt đỏ đến nơi tiêu thụ thì lực lượng chức năng tóm gọn.

Ngày 4/12, thông tin từ Phòng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ hai người có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm.

Bảy cá thể khỉ được giải cứu.

Theo đó, qua quá trình theo dõi, chiều 3/12, tại đường liên xã thuộc huyện Thanh Chương (Nghệ An), cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An chặn xe máy của hai người đàn ông đang vận chuyển động vật hoang dã.

Hai người bị bắt là Phạm Ngọc Thủy (38 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (39 tuổi, cùng trú huyện Anh Sơn) thừa nhận chở 7 cá thể khỉ mặt đỏ nặng tổng cộng gần 60kg và 14kg xương động vật hoang dã đi bán. Trong 7 cá thể khỉ có một cá thể còn sống.

Bước đầu, Thủy và Sơn khai nhận đã thu mua khỉ mặt đỏ và xương động vật ở huyện miền núi Nghệ An, sau đó đưa đi bán lại tại vùng đồng bằng.

Lực lượng chức năng cho biết trong số 7 cá thể khỉ, 1 cá thể khỉ còn sống sẽ được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát để thả về tự nhiên, 14kg xương động vật sẽ được đưa đi giám định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Zing

Các tin cũ hơn