Cha dượng hiếp dâm 3 cô con gái của vợ

Thứ ba, 13/12/2016, 15:01
Do vợ vắng nhà nên gã cha dượng đã hiếp dâm 3 người con riêng của vợ trong khi các cháu còn rất nhỏ.

Ngày 13-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm từ 20 năm tù xuống còn 18 năm tù đối với Trần Văn Tiền (SN 1967, ngụ Bình Dương) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

HĐXX nhận định bị cáo có thái độ thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải và đặc biệt thần kinh có vấn đề nên chấp nhận kháng cáo.

Chân dung gã cha dượng bất nhân

Năm 2006, sau khi ly hôn chồng, bà H. dẫn các con là cháu T.H. (SN 2000), cháu K.H. và K.N. (SN 2003, sinh đôi) về sống chung như vợ chồng với Tiền.

Sau một thời gian chung sống, bà H. sinh cho Tiền 2 người con. Sau đó, bà để tất cả 5 người con sống với Tiền và đi làm ăn xa.

Từ năm 2010 đến 2014, Tiền đã hàng chục lần hiếp dâm cháu T.H. tại nhà riêng.

Bên cạnh đó, Tiền còn dụ dỗ, dùng vũ lực để hiếp dâm 2 chị em sinh đôi K.H. và K. N. khi mẹ các cháu vắng nhà. Tháng 8-2014, các cháu T.H., K.H. và K.N. đến nhà bà ngoại chơi rồi kể cho bà nghe.

Gia đình đã tức tốc đến công an trình báo sự việc đồi bại của người cha dượng này.

Tại công an, Tiền đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trước khi kết hôn với bà H., Tiền từng 3 lần đi tù về tội "Đánh bạc", "Chứa mại dâm".

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn