Phạm tội cướp khi đi chuộc lại iPhone

Thứ sáu, 17/03/2017, 09:04
Cầm 10 triệu đồng đi chuộc đồ nhưng Tuấn và Linh mang theo gậy gỗ với ý định cướp lại chiếc iPhone cho người anh quen biết.    

Ngày 16/3, TAND Hà Nội đưa Hoàng Quốc Tuấn (24 tuổi, ở huyện Hoài Đức) ra xử tội Cướp tài sản theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa đã tuyên y án sơ thẩm với Tuấn.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Tuấn có mối quan hệ với Vũ Hữu Đồng (28 tuổi). Tối muộn một ngày cuối tháng 2/2016, Đồng kể cho thanh niên kém mình 4 tuổi nghe chuyện đánh bạc thua, phải cầm cố iPhone cho người cầm cái là Nguyễn Sĩ Nhượng.

Bị cáo Tuấn tại tòa phúc thẩm. Ảnh: N.T.

Nghe xong, Tuấn cho rằng Đồng bị người cầm cái qua mặt nên rủ Nguyễn Chí Linh đi giải quyết, lấy lại điện thoại.

Cầm 10 triệu đồng đi chuộc đồ nhưng Tuấn và Linh mang theo gậy gỗ với ý định cướp lại chiếc iPhone. Khi gặp anh Nhượng, Tuấn hô: "Mày dám lừa anh tao", rồi cùng Linh tấn công nạn nhân.

Tuấn và Linh đã cướp được điện thoại trả cho Đồng. Số tiền 10 triệu họ cũng hoàn lại cho thanh niên 28 tuổi.

Với hành vi trên, cấp sơ thẩm tuyên Tuấn 7 năm, Linh 6 năm tù về tội Cướp tài sản, Đồng 12 tháng tù treo về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Tòa cho rằng Đồng biết chiếc điện thoại trên là tài sản do Tuấn, Linh phạm tội mà có nhưng vẫn lấy.

Theo Zing

Các tin cũ hơn