Khởi tố bị can cưỡng đoạt 50 triệu đồng của ngân hàng ở Đà Nẵng

Thứ năm, 16/03/2017, 09:01
Với hành vi đe dọa nhân viên, lấy 50 triệu đồng tại chi nhánh Ngân hàng Vietinbank ở Đà Nẵng, Hoàng bị khởi tố về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.    

Ngày 15/3, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Hoàng (25 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Thanh niên này bị bắt sau khi đến chi nhánh Ngân hàng Vietinbak ở phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà), đe dọa nhân viên lấy 50 triệu đồng hôm 2/3.

Trước khi gây án, Hoàng đã sử dụng chất gây nghiện. Khoảng 15h30 ngày 2/3, anh ta thủ sẵn dao inox cán gỗ dài 20cm, rồi đến chi nhánh ngân hàng trên đường Ngô Quyền để quan sát.

Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Phát hiện trong phòng giao dịch có 3 nhân viên nữ và một bảo vệ ở phía ngoài, Hoàng ngang nhiên tiến vào.

Anh ta tiến lại chỗ nhân viên, đặt con dao lên bàn rồi yêu cầu cô gái đưa 50 triệu đồng. Hoàng bình tĩnh đếm đủ 50 triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường. Sau đó, nhân viên ngân hàng cùng bảo vệ hô hoán. Cảnh sát và người dân gần đó đã bắt giữ Hoàng.

Theo nhà chức trách, sau khi Hoàng gây án, gia đình bị can trình ra một số giấy tờ cho thấy thanh niên này từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, ra viện ngày 9/1.

Trên giấy tờ ghi cậu ta bị rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại ma túy. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra khi bị bắt Hoàng không có biểu hiện bị ngáo đá.

Theo Zing

Các tin cũ hơn