Giả danh công an để 'chạy tù'

Thứ tư, 05/04/2017, 09:40
Phúc giả danh công an để nhận "chạy" cho người đang thụ án được chuyển nơi lao động và ra tù trước thời hạn.

Tối 3/4, tại thôn Xuân An, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) bắt quả tang Nguyễn Thanh Phúc, 33 tuổi, ở khu 3, phường Thị Cầu (TP.Bắc Ninh) đang giả danh công an để nhận 24 triệu đồng.

Nguyễn Thanh Phúc cùng tang vật. Ảnh: Công an nhân dân.

Trước đó, Phúc lấy tên giả là Giang, công tác ở Bộ Công an. Người này gặp anh Lê Văn Chi (53 tuổi ở thôn Xuân An, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn) để bàn cách "chạy tù" cho con trai người này là Lê Anh Tuấn - đang chấp hành án tại Trại giam Ngọc Lý.

Theo Phúc, để Tuấn được chuyển trại lao động và ra tù trước thời hạn ông Chi phải tốn 70 - 80 triệu đồng. Từ cuối tháng 12/2016 đến đầu tháng 2/2017, Phúc đã nhận của gia đình anh Chi 26,5 triệu đồng.

Sau khi kẻ lừa đảo bị bắt, cảnh sát khám xét tại nơi tạm trú của Phúc tại thôn Xuân An (xã Mỹ An, Lục Ngạn) và thu giữ 1 túi xách màu đen có chữ "police", 1 mũ bảo hiểm công an, 10 chứng minh nhân dân các loại, 11 đồng hồ, 10 thẻ nhớ, 6 sim điện thoại.

Theo Công An Nhân Dân

Các tin cũ hơn