Một tháng lừa bán 7 cô gái miền Tây vào động mại dâm ở Trung Quốc

Thứ tư, 12/04/2017, 09:34
Dùng "bánh vẽ" giới thiệu việc làm lương cao, Sang đã lừa bán 7 cô gái ở Đồng Tháp, TP.Cần Thơ, Cà Mau sang Trung Quốc. Khi qua đây, các nạn nhân bị ép bán dâm. Còn Sang được trả tiền công 2 triệu đồng với mỗi người.

Hôm qua (11/4), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thanh Sang (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung) để điều tra về hành vi “Mua bán người”.

Đối tượng Phạm Thanh Sang bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi mua bán người

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 3-4/2015, Sang tiếp cận các nạn nhân, dụ dỗ đưa ra Hà Nội làm việc lương cao ở các nhà hàng. Bằng thủ đoạn này, các nạn nhân tin tưởng theo Sang ra Hà Nội với hy vọng đổi đời. Nhưng khi ra Hà Nội, Sang đưa nạn nhân lên Lào Cai và giao nạn nhân cho một người Trung Quốc tên Sen để đưa về Trung Quốc, ép bán dâm.

Theo lời khai của Sang, mỗi cô gái được bán trót lọt qua Trung Quốc, Sang được nhận 2 triệu đồng và Sang đã lừa bán được 7 cô gái. Đầu năm 2017, một số nạn nhân thoát được về Việt Nam, đến cơ quan chức năng tố giác tội lừa bán người của Sang.

Hiện cơ quan chức năng đàm làm rõ vụ án.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn