Truy nã nghi can hãm hiếp, sát hại cô gái đi chăn trâu trên đồi

Thứ ba, 18/04/2017, 11:17
Cảnh sát xác định gã hàng xóm 35 tuổi có hành vi hãm hiếp rồi sát hại cô gái đi chăn trâu trên ngọn đồi ở Hòa Bình, sau đó bỏ trốn. Cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã tên này.

Công an tỉnh Hòa Bình ngày 18/4 cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã phát lệnh truy nã toàn quốc Bùi Văn Dũng (35 tuổi, trú xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc). Trước đó, nhà chức trách khởi tố bị can Dũng về hành vi Giết người và Hiếp dâm.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: H.L.

Theo tài liệu điều tra, sáng 10/4, chị Bùi Thị Mai (24 tuổi, đã đổi tên, ở xã Mỹ Hòa) lùa đàn trâu lên khu vực đồi Cuông gần nhà.

Chiều muộn không thấy cô gái về nên người thân tỏa đi tìm. Họ phát hiện nữ sinh tốt nghiệp sư phạm đã tử vong ven sườn đồi.

Cảnh sát khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân bị hãm hiếp, cứa cổ dẫn đến tử vong.

Từ lời khai nhân chứng và thu thập thông tin quanh hiện trường, lực lượng điều tra xác định Bùi Văn Dũng liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, tên này đã trốn khỏi địa phương.

Theo lãnh đạo xã Mỹ Hòa, Dũng đã ly hôn, làm nghề thợ xây. Kẻ đang bị cảnh sát truy nã sống cùng xóm, cách nhà nạn nhân khoảng 200m.

Theo Zing

Các tin cũ hơn