Điều tra nghi án nữ phó giám đốc ở Sài Gòn nhảy lầu tự vẫn

Thứ tư, 19/04/2017, 11:24
Qua hình ảnh camera của tòa nhà, khoảng 7h15 ngày 17/4, chị C rơi từ trên cao xuống dưới tử vong. Bước đầu, Công an nhận định khả năng nữ phó giám đốc này đã tự vẫn.

Ngày 19/4, Công an quận 9 cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nghi án phó giám đốc của 1 trung tâm thuộc Viện Dầu khí Việt Nam nhảy lầu tự vẫn tại nơi làm việc.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 17/4, những nhân viên đang làm việc ở trung tâm nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí nằm tại địa chỉ lô E2B, đường số 1 thuộc Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 thì nghe tiếng động mạnh phát ra từ bãi cỏ phía bên phải của tòa nhà.

Ảnh minh họa

Mọi người chạy ra kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện chị P.G.T.C (SN 1976, ngụ Q. Thủ Đức) là Phó giám đốc của trung tâm đang nằm bất động và đã tử vong. Nhận được tin báo, Công an quận 9 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua hình ảnh camera của tòa nhà, Công an phát hiện khoảng 7h15 ngày 17/4, chị C đã có mặt tại nơi làm việc. Chị vào phòng làm việc bỏ lại các tư trang trên người rồi đi bộ lên tầng thượng.

Ít phút sau, camera ghi nhận hình ảnh chị C rơi từ trên cao xuống dưới tử vong. Bước đầu, Công an nhận định khả năng chị C tự vẫn.

Theo Thời Đại

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích