Kẻ giả lãnh đạo công an gọi điện thoại lừa đảo liên tỉnh

Thứ bảy, 06/05/2017, 10:54
Thanh niên 27 tuổi giả cán bộ tỉnh, lãnh đạo Công an Đồng Nai gọi điện thoại lừa đảo nhiều người ở các tỉnh khác nhau. Anh ta vừa bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Ảnh minh họa

Ngày 6/5, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Trịnh Duy Phương (27 tuổi, ngụ xã Hưng Mũ, huyện Cái Nước, Cà Mau) để làm rõ việc giả danh cán bộ, công chức nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, 10h ngày 5/1, Phương gọi điện thoại cho chủ nhà hàng là ông Huỳnh Ngọc Thanh (53 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) rồi tự xưng là trợ lý của ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai để đặt tiệc.

Thanh niên này cũng yêu cầu ông Thanh cầm số tiền 3 triệu đồng đến một tiệm hoa tươi ở phường Tân Tiến (TP.Biên Hòa) để thanh toán trước tiền lẵng hoa đặt cho bữa tiệc.

Chủ nhà hàng nghĩ Phương là trợ lý của Bí thư Tỉnh ủy nên đã giao nhân viên đưa số tiền 3 triệu đồng cho Phương.

Ngày 22/1, thanh niên 27 tuổi tiếp tục gọi điện cho chủ doanh nghiệp vận tải Biên Hòa - Vĩnh Long là Huỳnh Tăng Luận (54 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để lừa đảo. Anh ta tự xưng là lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long và nói cần 10 triệu đồng để đưa người thân đi khám tại TP Biên Hòa. Nghĩ lãnh đạo công an nhờ mình nên ông Luận nhờ người quen đưa cho phương số tiền trên.

Đến ngày 9/2, người này tiếp tục giả danh lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai lừa mua điện thoại của một cửa hàng tại TP Biên Hòa và xin số tài khoản của tiệm để giao dịch. Lúc này, Phương gọi cho lãnh đạo ngân hàng Agribank Đồng Tháp rồi giả danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Anh để vay mượn số tiền 30 triệu đồng để lo công việc. Thanh niên “nhờ” giám đốc ngân hàng chuyển số tiền trên vào tài khoản chủ tiệm điện thoại.

Chiều 9/2, sau khi tiền được chuyển vào thẻ chủ tiệm, Phương đến lấy chiếc điện thoại iPhone 7 đã đặt trước đó rồi lấy số tiền thừa 8 triệu đồng.

Sau nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Phương bị Công an Đồng Nai phối hợp lực lượng phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an bắt giữ ngày 4/5.

Theo Zing

Các tin cũ hơn