Lời khai của nam thanh niên chạy xe quá tốc độ, tông chết CSGT đang làm nhiệm vụ ở Huế

Thứ bảy, 06/05/2017, 09:30
Nam thanh niên điều khiển xe máy tông chết CSGT ở Thừa Thiên - Huế khai nhận do sợ bị xử phạt lỗi vi phạm tốc độ nên đã không chấp hành hiệu lệnh rồi tông xe vào chiến sĩ Khánh.        

Liên quan đến vụ việc một CSGT bị tông chết khi đang làm nhiệm vụ, Đại tá Võ Thanh Kỳ - Trưởng Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế), cho biết, cơ quan chức năng đã vào cuộc khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi đe dọa tính mạng người thi hành công vụ đối với đối tượng Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1991, trú xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Chiếc xe máy mà đối tượng Chiến điều khiển tông vào CSGT đang làm nhiệm vụ

Tại cơ quan điều tra, bước đầu thanh niên gây ra vụ tai nạn khai nhận giữa mình và đồng chí Khánh không quen biết nhau, cũng như không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào. Nguyên nhân đối tượng này điều khiển xe máy tông chiến sỹ CSGT là do sợ bị xử phạt lỗi vi phạm tốc độ nên đã không chấp hành hiệu lệnh.

Theo đó, khoảng 15h45 ngày 2/5, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế gồm 4 người: Thiếu tá Ngô Viết Anh, Đại uý Nguyễn Thế Minh, Thượng uý Vũ Ngọc Hiếu và Hạ sỹ Võ Duy Khánh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A tuyến tránh thành phố Huế thuộc địa phận xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Lúc này, Chiến đang điều khiển xe máy hiệu exciter mang BKS: 74L1 – 195… theo hướng Bắc – Nam, chạy quá tốc độ cho phép (vi phạm tốc độ 68/50km/h). Khi thấy Đại uý Nguyễn Thế Minh ra tín hiệu cho mình giảm tốc độ, đồng thời Thượng uý Vũ Ngọc Hiếu ra hiệu lệnh dừng xe bằng gậy và còi để kiểm tra.

Sợ bị xử lý vi phạm luật giao thông nên Chiến không chấp hành mà tiếp tục cho xe máy tăng tốc độ lên 70-80km/h rồi lao thẳng về phía bên kia đường và tông trúng vào Hạ sĩ Võ Duy Khánh đang đứng làm nhiệm vụ, rồi sau đó đổi hướng và đâm vào bụi cây cách lề đường hơn 10 mét.

Vị trí Hạ sĩ Võ Duy Khánh bị tông ngã xuống đường

Cú đâm mạnh khiến Hạ sĩ Khánh bị đa chấn thương nặng, được đưa đi cấp cứu và tử vong vào lúc 7 giờ sáng 3/5 tại bệnh viện. Còn Chiến bị thương nhẹ.

Theo hồ sơ bệnh án, kết quả giám định tại bệnh viện, đối tượng Nguyễn Ngọc Chiến dương tính với ma tuý.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Thời Đại

Các tin cũ hơn