Trả giá của băng cướp trói bảo vệ lấy tài sản

Thứ ba, 23/05/2017, 20:06
Bốn lần ngồi tù nhưng Hà vẫn không hối cải, tiếp tục lôi kéo người tham gia trói bảo vệ, cướp tài sản ở công trường xây dựng.

Ngày 23/5, TAND Hà Nội đưa Bùi Hải Hà (46 tuổi, ở huyện Đông Anh) và 4 đồng phạm ra xử tội Cướp tài sản. Theo cáo buộc, Hà là lao động tự do, từng 4 lần vào tù về tội Trộm cắp tài sản.

Tài liệu điều tra thể hiện, cuối tháng 3/2016, người đàn ông này thấy đoạn đường 100m đang thi công (ở huyện Mê Linh) thường có những cuộn dây cáp điện để gần công trường nên nảy ý định cướp tài sản. Để thực hiện kế hoạch, Hải rủ thêm 4 đồng bọn tham gia.

Hà (ngoài cùng, bên trái) và đồng bọn tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Đêm 8/3/2016, sau khi tiếp cận mục tiêu, Hà cùng đồng bọn xông vào lán trói, nhét rẻ vào mồm hai bảo vệ công trường. Sau đó, kẻ cầm đầu đến điểm hẹn dẫn đường cho xe cẩu (đã thuê trước đó) vào công trường cẩu 2 cuộn dây cáp điện đưa lên thùng ôtô, rời khỏi hiện trường.

Sau đó, nhóm trộm trên mang tài sản sang Bắc Ninh bán, lấy tiền chia nhau. Cơ quan chức năng xác định số tài sản Hà cùng đồng bọn cướp được trị giá hơn 560 triệu đồng.

Tại tòa, 5 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Hà 20 năm tù về tội Cướp tài sản. 4 đồng phạm của tên này lĩnh án từ 14 đến 18 năm tù cùng về tội danh trên.

Theo Zing

Các tin cũ hơn