Cảnh sát bắt kẻ liên quan đường dây buôn 30.000 bánh heroin

Thứ sáu, 21/07/2017, 09:42
Bị cảnh sát kiểm tra, người đàn ông nằm trong đường dây buôn hơn 30.000 bánh heroin tông xe vào lực lượng làm nhiệm vụ để bỏ chạy nhưng bất thành.

Ngày 20/7, Đồn công an Đa Tốn, huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã bàn giao đối tượng truy nã Đỗ Hữu Thực (37 tuổi, quê Thái Nguyên) cho Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Hồ sơ cảnh sát cho thấy Thực là một trong những mắt xích quan trọng trong dây buôn hơn 30.000 bánh heroin bị Công an Quảng Ninh phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá 5 năm trước.

Đỗ Hữu Thực. Ảnh: CTV.

Những ngày gần đây, qua công tác quản lý, Đồn Công an Đa Tốn phát hiện Thực ra vào địa bàn có biểu hiện lén lút. Đêm 19/7, công an sở tại quyết định kiểm tra hành chính người đàn ông này, tuy nhiên Thực đã lao thẳng xe máy vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Tìm mọi cách chống trả để bỏ chạy nhưng bất thành, Thực bị cảnh sát khống chế, dẫn giải về trụ sở sau đó.

Qua xác minh, cảnh sát xác định Thực bị Công an Quảng Ninh truy nã năm 2012 về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, do liên quan đường dây mua bán heroin xuyên quốc gia.

Theo nguồn tin trao đổi từ đơn vị thụ lý vụ án, năm 2006, Công an Quảng Ninh phối hợp Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm buôn ma túy số lượng lớn có sự tham gia của hơn một trăm đối tượng.

Sau 6 năm theo dõi, ban chuyên án đã triệt phá đường dây này, bắt và khởi tố bị can đối với 147 người cấu kết mua bán hơn 30.000 bánh heroin.

Trong số 38 người bị truy nã có Đỗ Hữu Thực - mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Theo tài liệu điều tra, hành vi phạm tội của Thực sẽ bị đề nghị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy với khung hình phạt tử hình.

Theo Zing

Các tin cũ hơn