Khởi tố 30 người liên quan sới đá gà qua mạng ở Sài Gòn

Thứ năm, 20/07/2017, 08:46
30 người bị bắt khi lực lượng chức năng phá sới đá gà qua mạng ở TP.HCM bị khởi tố về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Ngày 19/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 30 người liên quan đến vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà trực tuyến ở TP.HCM về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Trong số này có 14 bị can bị bắt tạm giam. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Các con bạc bị bắt giữ khi chơi đá gà qua mạng. Ảnh: Lê Trai

Trước đó, chiều 6/7, gần 100 cán bộ, chiến sĩ của Cục Cảnh sát Hình sự và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) bất ngờ đột kích sới bạc ở khu đất tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang hàng chục con bạc đang đá gà qua mạng trong các phòng kín và đánh bài ăn tiền trong các chòi lá. Quá trình phá sới bạc, lực lượng chức năng thu 123 triệu đồng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định người cầm đầu sới bạc này là Nguyễn An Thạnh và Nguyễn Huỳnh Vũ (cùng ở quận 12, TP.HCM).

Ba tháng trước, Thạnh và Vũ chung tiền thuê lô đất tại phường Thạnh Lộc. Sau đó, nhóm cầm đầu bỏ ra 600 triệu đồng để xây nhà, mua thiết bị để tổ chức đá gà trực tuyến.

Thủ đoạn của nhóm này là chiếu các trận đá gá được phát trực tiếp trên các website đánh bạc nước ngoài để người chơi đặt cửa. Cũng tại lô đất đã thuê, Thạnh và Vũ còn tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài binh xập xám tại các chòi lá.

Quanh sới bạc, nhóm tổ chức bố trí nhiều đàn em cảnh giới và lắp đặt camera giám sát. Đến khi bị triệt xóa, Thành và Vũ đã thu lợi bất chính khoảng 700 triệu đồng.

Theo Zing

Các tin cũ hơn