Vị khách ăn phở, uống bia không trả tiền lĩnh 15 năm tù

Thứ bảy, 29/07/2017, 08:17
Chủ quán giữ Tuấn lại vì ăn phở và uống bia không trả tiền, anh ta cãi nhau rồi rút dao gây án.

Ngày 28/7, TAND Hà Nội đưa Phạm Tuấn (32 tuổi, ngụ huyện Thạch Thất) ra xét xử về tội Giết người. Bị hại là anh Hải (46 tuổi), chủ một quán phở trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Theo cáo buộc, Tuấn không có nghề nghiệp, đã ly hôn. Sáng sớm 17/5/2016, anh ta đi bộ tới quán gần nơi ở gọi bát phở và 2 chai bia. Ăn uống xong, vị khách 32 tuổi đứng dậy ra về mà không chịu trả tiền. Thấy vậy, chủ quán chặn lại, yêu cầu trả tiền.

Bị cáo Tuấn tại tòa. Ảnh: V.T.

Thay vì trả tiền, người khách trên quay ra cãi nhau với chủ quán rồi dùng dao đâm anh này nhưng không trúng. Người dân sau đó đến can ngăn nên Tuấn bỏ đi.

Đến khoảng 7h cùng ngày, Tuấn quay lại quán thấy anh Hải đang đứng trần bánh phở nên tiến lại gần, cầm dao đâm nhiều nhát vào người. Nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Kết quả giám định thương tật cho thấy chủ quán phở bị tổn hại sức khỏe 63%.

Với hành vi trên, Tuấn bị TAND Hà Nội tuyên 15 năm tù về tội Giết người.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích