Tạm giữ thợ hàn trong vụ cháy xưởng bánh kẹo khiến 8 người chết

Thứ hai, 31/07/2017, 14:52
Công an thành phố Hà Nội vừa tạm giữ hình sự thợ hàn Kiều Tuấn Vinh (27 tuổi, ngụ tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra

Hiện trường vụ cháy

Liên quan tới vụ cháy xưởng bánh kẹo ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức khiến 8 người chết, 2 người khác nhập viện trong tình trạng nguy kịch, ngày 31.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự thợ hàn xì Kiều Tuấn Vinh (27 tuổi, ngụ tại huyện Hoài Đức) và triệu tập anh Nguyễn Văn Được (25 tuổi, ngụ tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) chủ xưởng bánh kẹo bị cháy, để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 29.7, xưởng sản xuất bánh kẹo của anh Được nằm ven quốc lộ 32, đoạn qua xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức), bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Nhà xưởng bị cháy rộng 170m2, mặt tiền khoảng 7m, xây bằng mái tôn tường gạch, có một gác xép khoảng 100m2, chỉ có duy nhất một cửa chính, không có cửa thoát hiểm, lối thoát nạn.
Hai nạn nhân bị bỏng trong vụ hỏa hoạn đang được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Trong đó, anh Nguyễn Văn Tiến Anh (16 tuổi, ngụ tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bị bỏng độ 2, 3 đến 60% cơ thể, đang phải thở máy, điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu. Nạn nhân Nguyễn Duy Tiến (16 tuổi, ngụ tại xã Long Xuyên) bị bỏng độ 2, 3 đến 40% cơ thể, hiện đã tỉnh, nói chuyện được và đang được các bác sĩ theo dõi sức khỏe.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định là do tia lửa điện trong quá trình sửa chữa, hàn xì bắn vào vách trần của xưởng bánh kẹo làm bằng tôn và xốp chống nóng.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn