Người đàn ông Trung Quốc điều hành ổ bạc lớn nhất Đồng Nai

Thứ ba, 24/10/2017, 08:53
Cảnh sát vừa thông báo bắt giữ người đàn ông quốc tịch Trung Quốc cùng phiên dịch vì tình nghi họ tham gia điều hành ổ bạc lớn nhất Đồng Nai.    

Ngày 23/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ông Quang Vũ (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và phiên dịch của Vũ, để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Nhà chức trách cũng khởi tố 2 người Việt Nam về hành vi Đánh bạc nhưng cho tại ngoại điều tra.

Công an tạm giữ nhiều người đánh bạc ở Công ty giải trí Tia Chớp Bạc hôm 22/9. Ảnh: N.Đ.N.

Liên quan vụ án, cảnh sát đang tổ chức truy bắt 4 người khác. Họ gồm: Cai Defu (31 tuổi), Huang Min Lin (28 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) và Hoàng Nguyễn Tùng Anh (22 tuổi, ngụ Hải Phòng), Lò Thị Kim Liên (20 tuổi, ngụ Đồng Nai), để phục vụ điều tra.

Theo điều tra ban đầu, Huang Min Lin làm chủ Công ty giải trí Tia Chớp Bạc tại khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Hoàng Nguyễn Tùng Anh đứng ra đăng ký kinh doanh, làm giám đốc.

Huang Min Lin thuê Ông Quang Vũ, Cai Defu và Lò Thị Kim Liên cùng điều hành công ty, tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi trò bắn cá.

Trụ sở Công ty giải trí Tia Chớp Bạc. Ảnh: Ngọc An.

Ngày 22/9, Công an Biên Hòa phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất Công ty Tia Chớp Bạc. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang nhiều người đánh bạc, tạm giữ 13 máy chơi trò bắn cá và hàng trăm triệu đồng.

Theo công an, những người đến chơi phải bỏ tiền mua thẻ và được phân bổ vào các bàn khác nhau. Quản lý tụ điểm này đã cài đặt chương trình tinh vi để người chơi không thể thắng, khiến nhiều "con bạc" mất trắng.

Số tiền mà khách chơi ở Tia Chớp Bạc mỗi ngày lên đến hàng tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định đây là tụ điểm đánh bạc lớn nhất Đồng Nai.

Quá trình điều tra ban đầu, do vụ án có yếu tố người nước ngoài nên Công an Biên Hòa chuyển hồ sơ cho Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra theo thẩm quyền.

Theo Zing

Các tin cũ hơn