Một cô gái ngã xuống đường thiệt mạng nghi bị cướp

Thứ ba, 24/10/2017, 09:22
Chiều 23/10, gia đình đã đưa thi thể chị Đỗ Thị Hồng Sương (27 tuổi) từ Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng về thị xã La Gi (Bình Thuận) để lo hậu sự.    

Trước đó, vào đêm 22/10, một số người đi đường phát hiện một cô gái nằm bất tỉnh trên đường Ngô Quyền, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), trên đầu có vết thương, bên cạnh là xe máy. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, không có điện thoại nên Công an TP.Đà Lạt đã liên hệ với Công an tỉnh Bình Thuận truy tìm tung tích nạn nhân và xác định người ngã xe là chị Đỗ Thị Hồng Sương, ngụ phường Phước Hội, thị xã La Gi.


Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường.

Tuy nhiên, khi người nhà lên đến Lâm Đồng thì nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não nặng.

Do nghi ngờ chị Sương bị cướp điện thoại rồi té ngã tử vong, gia đình đang liên hệ với Công an TP.Đà Lạt trích xuất camera an ninh để làm rõ.

Theo Pháp Luật TP.HCM

Các tin cũ hơn