Cảnh sát truy đuổi xe ôtô bỏ chạy sau tai nạn chết người

Thứ hai, 27/11/2017, 10:24
Sau khi xảy ra tai nạn làm 2 người chết tại chỗ, tài xế xe du lịch không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy buộc tổ cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở gần hiện trường truy đuổi hơn 2km.

Chiếc xe được đưa trở lại hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra đêm ngày 26.11 tại ngã tư Hùng Vương - Lê Lợi thuộc trung tâm thành phố mới Bình Dương (P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) làm 2 người chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Nạn nhân được xác định là anh La Văn Trường (19 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đi xe máy không biển số và Nguyễn Văn Khởi (17 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đi xe máy BS 67D1 - 194.17.

Người nhà 2 nạn nhân cho biết chiều cùng ngày (26.11) cả anh Trường và Khởi trên đường đi xin việc, khi quay về thì gặp tai nạn.

Công an khám nghiệm hiện trường

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, xe du lịch 7 chỗ BS 51F-877.98 (chưa xác định danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Hùng Vương rồi rẽ vào đường Lê Lợi.

Lúc này, anh Trường và Khởi đi trên đường Lê Lợi, khi vào giữa ngã tư, 2 chiếc xe máy va chạm rất mạnh với xe du lịch, văng ra 2 hướng khác nhau.
Xe du lịch biến dạng sau cú va chạm cực mạnh
Anh Trường và Khởi văng lên nắp ca pô xe du lịch, làm vỡ kính trước của xe du lịch, rồi rơi xuống đường tử vong tại chỗ.
Sau tai nạn, người điều khiển xe du lịch không dừng lại mà điều khiển xe chạy về hướng thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).
Lúc này, một tổ Cảnh sát cơ động và Công an P.Hòa Phú đang làm nhiệm vụ ở gần hiện trường nghe tiếng tri hô của người dân đã dùng mô tô truy đuổi, sau hơn 2 km truy đuổi thì bắt được tài xế và đưa chiếc xe trở lại hiện trường.
Hiện Công an TP.Thủ Dầu Một đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn