Cháy ở Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng: Do tia lửa điện máy hàn

Thứ tư, 07/03/2018, 15:40
Sau hơn 2 giờ nỗ lực thực hiện các biện pháp chữa cháy, đám cháy tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải, TX. Duyên Hải, Trà Vinh) cơ bản được khống chế.

Khi xảy ra vụ cháy, nhiều công nhân, kỹ sư phải thoát thân bằng cách đu dây

Khoảng 14 giờ ngày 7.3, thượng tá Huỳnh Văn Khởi, trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh Trà Vinh, cho biết vụ cháy tại nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đã được các lực lượng chức năng khống chế.

Theo thượng tá Khởi, để dập vụ hỏa hoạn tại nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, Phòng Cảnh sát PCCC đã huy động 9 xe chữa cháy chuyên dụng và 1 xe thang tiếp cận hiện trường. Đồng thời phối hợp với Tổng Công ty Phát điện 1, Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Nhà thầu và các đơn vị thi công phối hợp với lực lượng chữa cháy địa phương nhanh chóng khống chế đám cháy, triển khai các biện pháp cô lập đám cháy, sơ tán người khỏi khu vực cháy.

Sau hơn 2 giờ khẩn trương tiến hành các biện pháp cứu hỏa, đám cháy hiện đã được khống chế.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do các tia lửa điện phóng từ các thiết bị hàn tiện tại công trình.

Khói đen bốc cao

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, tại công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng xuất hiện đám cháy lớn, lửa và khói đen bốc lên dữ dội ở khu vực Bể sục khí lưu huỳnh bằng nước biển (FGD).

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 có công suất thiết kế 660 MW, tổng mức đầu tư gần 23.000 tỉ đồng

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng có công suất thiết kế 660 MW, thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Dự án được khởi công cuối năm 2014, với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỉ đồng. Dự kiến khi đi vào hoạt động sau 42 tháng thi công, nhà máy sẽ cung cấp gần 4 tỉ kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích