Triệt phá nhóm tội phạm đặt thiết bị đọc trộm thẻ tại các trụ ATM

Thứ tư, 07/03/2018, 16:09
Công an vừa triệt phá nhóm tội phạm, có cả tội phạm nước ngoài, chuyên đặt thiết bị đọc trộm thông tin tài khoản thẻ tại các trụ ATM nhằm chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ

Ngày 7.3, Công an TP.Cần Thơ cho biết cơ quan này đang phối hợp với Công an các tỉnh Bển Tre, Vĩnh Long để điều tra mở rộng, truy bắt các nghi phạm còn lại.

Trước đó, sau thời gian theo dõi, lúc 20 giờ 30 phút ngày 5.3, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Cần Thơ đã bắt quả tang Trần Thế Bảo (26 tuổi, ngụ xã Đa Phước Hội, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, ngụ  khóm 2, P.Láng Tròn, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) đang tiến hành lắp đặt thiết bị đọc trộm thông tin thẻ ngân hàng ở các trụ ATM trên địa bàn Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ).

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 thiết bị đọc thông tin thẻ ATM, 1 xe máy, gần 18 triệu đồng tiền mặt và 3 thẻ ATM.

Thẻ ATM giả bị thu giữ

Tại cơ quan công an, bước đầu Bảo và Soàn khai nhận vào tháng 1, thông qua mạng xã hội, có quen biết vói Chong Ngai Fong (45 tuổi, thường gọi là Erich, quốc tịch Malaysia) và một số đối tượng người nước ngoài khác.

Sau đó, Fong hướng dẫn Bảo và Soàn cách lắp đặt thiết bị đọc trộm thông tin thẻ vào các trụ ATM rồi dùng các thông tin đã sao chép đưa vào thẻ giả, rút tiền chia nhau.

Dụng cụ làm giả thẻ ATM

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 1 đến ngày bị bắt (tháng 3), Bảo, Soàn và đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và TP.Cần Thơ với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng.

Từ lời khai của Bảo và Soàn, tối 6.3, PC45 đã tiến hành bắt khẩn cấp thêm 3 nghi phạm người nước ngoài gồm: Chong Ngai Fong, David Tee Cheng Meng (quốc tịch Malaysia), Chua Ya Thiam (quốc tịch Singapore).

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích