Nghi phạm cướp nhà băng ở Phú Thọ từng là MC đám cưới

Thứ hai, 03/06/2019, 13:25
Trước khi mang súng giả đi cướp ngân hàng, Nam từng là chủ quán nhậu và dẫn chương trình đám cưới.

Ngày 3/6, Công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ Nguyễn Thành Nam (34 tuổi, ở huyện Phù Ninh) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Trưa 31/5, Nam mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, mang theo khẩu súng nhựa và dao bầu rồi xông vào phòng giao dịch Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Thanh Ba, Phú Thọ.

Lúc đó, nhân viên nhà băng đang kiểm đếm tiền cuối buổi làm việc. Sau khi đột nhập ngân hàng, tên cướp vung dao và chĩa súng uy hiếp người bên trong ép bỏ tiền vào túi xách Nam chuẩn bị sẵn.

Nguyễn Thành Nam khi bị bắt.

Sau khi cướp được 527 triệu đồng, nghi phạm lên xe máy bỏ chạy theo hướng quốc lộ 2D.

Đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết từ dấu vết hiện trường và hình ảnh camera thu được, hàng trăm cảnh sát lần theo tung tích kẻ gây án.

Sau 36 giờ truy xét, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thành Nam đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Trung Giáp. Khám xét nơi ở của anh ta, cảnh sát thu hơn 400 triệu đồng tang vật. Số tiền còn lại Nam đã tiêu xài.

Tại cơ quan công an, Nam khai bản thân nợ tiền do chơi lô đề, cờ bạc nên lên kế hoạch cướp ngân hàng. Sáng 31/5, sau khi mượn xe máy của người quen ở tỉnh xa, anh ta chuẩn bị găng tay, mũ bảo hiểm, súng nhựa, áo mưa và tính toán tuyến đường bỏ chạy rồi mới gây án.

Đại diện Công an xã Trung Giáp cho biết ở địa phương, Nam chưa có tiền án hay tiền sự. Sau khi lập gia đình, nghi phạm cướp nhà băng không có việc làm ổn định.

"Anh ta có khiếu ăn nói nên thi thoảng đi dẫn chương trình đám cưới quanh vùng", viên công an xã nói và thông tin thêm, trước đây Nam cũng mở quán nhậu nhưng vì ít khách nên phải đóng cửa.

Theo lãnh đạo xã, Nam thất nghiệp, vợ làm nghề nông nên gia đình thuộc nhóm khó khăn ở địa phương. Anh ta còn nghiện lô đề, vợ chồng thường xảy ra xích mích.

"Tuy nhiên, nghe tin Nam gây ra vụ cướp hơn 500 triệu, chính quyền xã và người dân ai cũng bất ngờ", công an địa phương chia sẻ.

Phòng giao dịch nơi xảy ra vụ cướp.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng hành vi của Nguyễn Thành Nam chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng có thể chịu mức án tù cao nhất là chung thân, quy định tại điểm a, Khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, nghi phạm có đầy đủ năng lực hành vi. Động cơ gây án vì muốn có tiền để trả nợ nên lên kế hoạch rồi chuẩn bị hung khí, che mặt.

"Hành vi phạm tội của tên cướp rất táo tợn, liều lĩnh và công khai, coi thường pháp luật nên cần phải xử lý nghiêm minh", luật sư Thơm nhấn mạnh.

Theo Zing

Các tin cũ hơn