Ham quả bom dưới sông, 6 người vướng lao lý

Thứ sáu, 28/09/2012, 10:33
Tìm thấy quả bom nặng gần 100kg, nhóm của Nhiên tổ chức đưa lên bờ, tìm người để bán.

>> Hậu quả khủng khiếp của bom mìn sau chiến tranh 
>> Những trái "bom" chờ nổ trong khu dân cư
>> Ném 'bom xăng' vào nhà công an xã 
>> Chủ quán thịt chó “xiên” chết “bợm nhậu”

Nguyễn Văn Nhiên. Ảnh: D.T

 

Ngày 28/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố Phan Đức Tâm (ngụ huyện Hoài Ân) về tội Mua bán trái phép vật liệu nổ.

Trước đó, Nguyễn Văn Nhiên (33 tuổi), anh em Lữ Minh Thường (42 tuổi), Lữ Minh Lực (44 tuổi) và 3 nghi can khác đã bị khởi tố cùng tội danh.

Theo kết quả điều tra, ngày 21/6, Nhiên phát hiện dưới lòng sông Lại Giang có một quả bom. Đây là loại bom phá 500 LBS do Mỹ sản xuất sót lại sau chiến tranh, còn nguyên 2 ngòi và chứa trên 90 kg thuốc nổ tritonat.

Hôm sau, Nhiên rủ 2 anh em Thường, Lực và 3 người khác khiêng quả bom giấu đi, chờ tìm người mua. Nhiên đồng ý bán cho Tâm giá 9 triệu đồng.

Một buổi tối, 5 người khiêng quả bom lên xe máy để mang đến chỗ Tâm thì bị người dân phát hiện. Cả bọn bỏ chạy để lại xe và "hàng".


Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn