"Hiệp sĩ" Sài Gòn tóm gọn hai tên cướp

Thứ hai, 26/08/2013, 13:04
Phát hiện hai tên cướp giật dây chuyền của người phụ nữ, "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến liền truy đuổi và tóm gọn.

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 26/8 trên đường Lê Văn Sỹ (P.13, Q.3, TP.HCM). Hai tên cướp bị bắt là Lê Hào Phú (18 tuổi) và Lê Văn Đạt (19 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Bình, đã ở tù hai năm tù về tội "cướp giật tài sản", mới được ra tù vào tháng 6/2013).

cướp giật
Đạt và Phú bị các "hiệp sĩ" bắt giao công an.

"Hiệp sĩ" Minh Tiến cho biết, lúc 6h30, anh cùng người bạn là Nguyễn Anh Hùng đi xe máy trên đường Lê Văn Sỹ thì phát hiện Phú điều khiển xe máy chở Đạt áp sát một phụ nữ đang mua đồ bên đường. Đạt thò tay giật sợi dây chuyền của người phụ nữ rồi Phú tăng tốc tháo chạy ra đường Cộng Hòa. "Hiệp sĩ" Minh Tiến cùng đồng đội liền truy đuổi.

Hai tên cướp thấy có người đuổi phía sau nên càng phóng xe bạt mạng. Chạy được hơn 2km, đến đoạn giao lộ Lê Văn Sĩ - Đặng Văn Ngữ, "hiệp sĩ" Tiến áp sát và đạp ngã xe hai đối tượng rồi khống chế một tên. Tên cướp còn lại bỏ xe chạy vào con hẻm gần đó, nhưng sau đó cũng bị anh Tiến bắt giữ.

Phú và Đạt bị áp giải về công an P.13 để điều tra, xử lý.

Theo Tri Thức

Các tin cũ hơn