Cô gái dìm chết bé 3 tuổi để cướp hoa tai

Thứ ba, 24/09/2013, 14:54
Thấy bé gái hàng xóm đeo hoa tai vàng, Thơi nảy sinh ý định chiếm đoạt nên rủ cô bé 3 tuổi ra đồng bắt ốc rồi dìm nạn nhân xuống mương nước.

giết người, dìm nước

Ngày 23/9, Công an tỉnh Sóc Trăng ra lệnh tạm giam Nguyễn Tuyết Thơi (20 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu) về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Theo điều tra, sáng 17/9, Thơi phát hiện bé gái 3 tuổi ở gần nhà đeo hoa tai vàng 18K, một mình sang tiệm bách hóa mua kẹo. Nảy sinh ý đồ xấu, Thơi rủ cô bé ra đồng bắt ốc rồi bế nạn nhân xuống mương nước dìm đến chết để cướp đôi hoa tai 1,7 phân vàng.

Chờ mãi không thấy con về nhà, mẹ nạn nhân đi tìm, phát hiện bé gái chết dưới mương sau nhà cộng đồng ấp. Kiểm tra thi thể không thấy đôi hoa tai, gia đình nạn nhân báo công an.

"Hàng xóm thấy nạn nhân đi ra sau nhà cộng đồng với Thơi. Đấu tranh đến tối hung thủ mới thú nhận giết bé gái, cướp hoa tai giấu vào áo ngực. Thơi khai muốn lên TP HCM làm thuê với chồng nhưng không có tiền nên gây ra tội ác", một cảnh sát cho biết.

Theo Ngoisao

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích