Ba người bị bắt trong vụ dọa ‘xử’ bác sĩ giữa Sài Gòn

Thứ tư, 25/09/2013, 07:19
Ngoài nam bệnh nhân bị truy lùng tại Bệnh viện Gia Định, thêm hai người khác cũng bị bắt vì liên quan vụ đâm chém làm chết người trước đó.

Ngày 24/9, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã bắt Lê Hoàng Anh Tuấn (22 tuổi), Lê Minh Hiếu và Phan Huy Thịnh (35 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh). Đây là các nghi can tham gia vụ đâm chém làm ông Nguyễn Văn Đức (53 tuổi) thiệt mạng.

giết người, đâm chém, côn đồ
Tuấn cùng hai người khác bị bắt vì tham gia đâm chém. Ảnh: N.V

Theo cơ quan điều tra, đêm 22/9, Nguyễn Văn Sang (22 tuổi, con ông Đức) đi chơi cùng bạn gái đến đường Võ Duy Ninh thì mâu thuẫn với Tuấn. Cậu này không nói gì, bỏ đi và gọi thêm hai người bạn mang mã tấu quay lại trả thù.

Tuy nhiên khi hai nhóm giao tranh, bên Tuấn đông hơn và có nhiều dao, mã tấu nên nhóm Sang bỏ chạy. Thấy địch thủ của con trai đuổi theo đến tận nhà, ông Đức xách mã tấu xông ra bênh con trai nên bị chém gục.

Được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng ông này đã tử vong. Đang đau buồn vì chồng chết, vợ con ông Đức phát hiện Tuấn cũng bị thương và được cấp cứu chung bệnh viện nên xông vào đánh. Các y tá phải đưa người này sang phòng khác để tránh mặt.

Một lúc sau, khoảng 30 thanh niên tay lăm lăm mã tấu xông vào khoa cấp cứu yêu cầu giao nộp Tuấn. Cho rằng các y, bác sĩ che giấu kẻ thù, nhóm này dọa sẽ “xử” hết tất cả người trong khoa. Hoảng loạn, nhiều nhân viên chạy vào các phòng nghiệp vụ chốt cửa, trốn bên trong khiến công việc tại khoa cấp cứu bị đình trệ.

Ban Giám đốc bệnh viện đã gọi công an phường và cảnh sát 113 ứng cứu nhưng do lực lượng mỏng nên không thể vãn hồi trật tự. Ngay sau đó, 30 cảnh sát quận Bình Thạnh được tăng cường đến trấn áp nhóm giang hồ này. Hơn một ngày điều tra, cơ quan chức năng đã bắt Tuấn và đồng bọn.

Do vụ án có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Công an quận Bình Thạnh đã bàn giao cho Công an TP.HCM thụ lý vụ việc.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích