Giở trò đồi bại với trẻ em, trốn 12 năm vẫn không thoát

Thứ tư, 25/09/2013, 12:30
Lợi dụng mối quan hệ hàng xóm, Lợi 3 lần rủ bé gái 11 tuổi ra rẫy cà phê để thực hiện hành vi đồi bại.

Sáng 24/9, tại trụ sở TAND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), TAND Tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên Trần Ngọc Lợi (SN 1971, trú tổ dân phố 5, thị trấn Krông Năng, H.Krông Năng, Đắk Lắk) 16 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em” và “trốn khỏi nơi giam giữ”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h30 ngày 25/4/2000, Trần Ngọc Lợi ngồi uống rượu tại quán ông M. (thị trấn Krông Năng) thì thấy cháu Trương Thị Thúy H. (SN 1988) đi chơi về. Do quen biết, Lợi gọi cháu H. vào nói chuyện, được một lúc thì rủ cháu cùng về.

hiếp dâm
Bỏ trốn 12 năm, Lợi vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật.

Khi đến một rẫy cà phê, Lợi dẫn H. vào phía trong rồi thực hiện hành vi giao cấu. Gia đình cháu H. biết chuyện nên đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an, Lợi bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Lợi khai trước đó đã có hai lần rủ cháu H. vào rẫy cà phê để quan hệ.

Trong khi giam để điều tra, ngày 9/5/2000, lợi dụng sự sơ hở của công an, Lợi đã bỏ trốn. Sau 12 năm trốn lệnh truy nã, đến ngày 24/12/2012, Lợi bị bắt trở lại.

Theo Tri thức trẻ

Các tin cũ hơn