Trong khi các cơ quan chức năng đang đốc thúc “cắt ngọn” phần xây dựng sai phép của chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực (quận Ba Đình), thì dư luận lại đặt câu hỏi xung quanh việc tiền sử dụng đất của dự án này được tính thấp hơn nhiều so với giá thị trường.
Trong 9 tháng qua, thị trường BĐS thành phố có sự tăng trưởng vượt bật cả về số lượng nguồn cung và sức tiêu thụ. Trong đó, ấn tượng nhất là số lượng nhà ở tồn kho trên địa bạn Tp.HCM từ con số trên 14 nghìn căn từ năm 2012, đến nay chỉ còn 3.402 căn.
Hiện nay TP.HCM vẫn còn 116.632 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất do không đủ điều kiện cấp giấy hoặc do người dân không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận.
Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “Có chính sách phù hợp để tích tụ, tập trung ruộng đất, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp”. Góp ý về nội dung này, TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho rằng, cần có giải pháp mạnh hơn để đẩy nhanh tích tụ đất đai, nhằm thu hút đầu tư vào nông nghiệp.
UBND TP.HCM vừa duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa (quận Bình Thạnh) với tổng mức đầu tư khái toán là 29.922 tỷ đồng.
Có thể thấy những dự án BĐS thành công tại khu vực này thường nằm trên những tuyến đường huyết mạch như đại lộ Nguyễn Văn Linh, cầu Kênh Tẻ, đường Nguyễn Hữu Thọ, Tôn Thất Thuyết –Nguyễn Khoái.
Tôi có 2 tỷ đồng gửi ngân hàng, nhưng đang cân nhắc có nên rút tiền ra đầu tư vào bất động sản cho thuê và tích lũy tài sản cho con sau này? Vương Hoàng Ái Vân, 38 tuổi, TP.HCM.
Sáng 31/10, công ty địa ốc Hoàng Quân (HQC) và Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM (HOF) đã khởi công khối nhà chung cư dự án nhà ở xã hội HOF-HQC Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân.
Lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM cho biết nhu cầu nhà tái định cư tại thành phố trong 5 năm tới là rất lớn với tổng nhu cầu nhà dành cho các hộ dân tái định cư lên đến trên 40.000 căn.
Tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 29/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội đã thành lập đoàn thanh tra toàn diện đối với các dự án của Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu trên địa bàn TP Hà Nội.
Sau khi đổi chủ từ hợp danh Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV và Kings Harmony Int’l MTV sang Công ty cổ phần Đầu tư An Đông, cao ốc Thuận Kiều Plaza liên tục đứng trước hai làn thông tin: cải tạo và đập bỏ gây xôn xao dư luận.
Dự án được khởi công từ năm 1994, hoàn thành năm 1998 với quy mô 33 tầng, tổng diện tích xây dựng 100.000m2. Vì sao Thuận Kiều Plaza “ngủ yên” nhiều năm?
Chuyện cao ốc Thuận Kiều Plaza đổi chủ và sẽ đập bỏ để xây dự án mới đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhưng làm thế nào để đập bỏ tòa nhà cao tới 33 tầng ở ngay giữa trung tâm quận 5 sầm uất lại không hề đơn giản.
Đầu tư nhiều trong lĩnh vực bất động sản, với các sản phẩm có giá lên tới hàng tỉ đồng, nhưng Chủ tịch Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết lại có quan điểm: kinh doanh bất động sản cũng không khác gì kinh doanh bánh kẹo.
Loạt hệ thống trung tâm thương mại - siêu thị Maximark tại Nha Trang, Phan Rang, Biên Hòa, Tuy Hòa...vừa được chuyển nhượng cho tập đoàn bán lẻ hàng đầu Việt Nam.
Công trình Ngôi nhà Đức cao 25 tầng, diện tích sử dụng 30.000 m2 được dùng làm văn phòng cao cấp dự kiến sẽ được hoàn thành vào quý III/2017 để đánh dấu 40 năm quan hệ Việt - Đức.