Y án 20 năm tù đối với kẻ giết người

Thứ hai, 24/12/2012, 15:24
TAND Tối cao tại TP.HCM sáng 24.12 xử phúc thẩm, tuyên y án 20 năm tù đối với Trần Hùng Cường (27 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) về tội “giết người”.  

giết người

Trần Hùng Cường ngồi chờ nghe tuyên án tại tòa 

Theo cáo trạng, tối 30.7.2011, sau một chầu nhậu, Nguyễn Thanh Cường cùng hai người bạn đi trên hai xe máy về nhà.

Khi đi ngang qua quán cơm số 115, đường 7, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân (TP.HCM), hai xe của nhóm Cường tự vướng vào nhau khiến cả ba người cùng bị ngã. 

Khi ấy, bà Nguyễn Thị Kim Liên và mấy người dân đang đứng gần đó chứng kiến sự việc trên đã cười chế nhạo nhóm Cường.

Đã ngã đau lại còn bị cười chế giễu, Nguyễn Thanh Cường bực tức quay ra cự cãi với bà Liên. 

Nhận được điện thoại của em họ báo tin có người đánh mẹ, Trần Hùng Cường (là con bà Nguyễn Thị Kim Liên) đang ngủ vội chạy ra ứng cứu. 

Trần Hùng Cường ném một chai nước ngọt vào đám đông, đồng thời chụp một cây inox có đầu nhọn lao đến đâm vào bụng Nguyễn Thanh Cường. 

Sau đó Trần Hùng Cường tiếp tục rượt đuổi những người còn lại nhưng không kịp nên đã giấu cây inox chỗ chậu cây cảnh trước nhà rồi bỏ trốn.

Nguyễn Thanh Cường được bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định Cường không có tình tiết giảm nhẹ nào mới, mức án sơ thẩm tuyên phạt đúng người, đúng tội, việc bị cáo chưa hiểu sự việc đã vô cớ đâm người là côn đồ, nên tuyên y án sơ thẩm.


Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn