Tín nhiệm thấp có thể bị bãi nhiệm ngay cuối kỳ họp đầu tiên lấy phiếu

Thứ năm, 17/01/2013, 07:51
Trường hợp lấy phiếu tín nhiệm lần đầu mà có tới 2/3 tổng số ĐB đánh giá tín nhiệm thấp có thể bị bãi nhiệm, thay thế ngay tại kỳ họp đó. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được “chốt” lại trong nội dung Nghị quyết hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh chủ chốt do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn sau khi TVQH thảo luận và biểu quyết tại phiên họp sáng qua 16/1.
Bỏ phiếu tín nhiệm
Ảnh minh hoạ - Nguồn: Dân Trí

Đáng chú ý, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri cũng là một trong những nội dung người lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo.

Về thời điểm tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, TVQH nhất trí quy định trong Nghị quyết hướng dẫn việc lấy phiếu bắt đầu tiến hành tại kỳ họp đầu tiên của năm thứ 2 của nhiệm kỳ và các năm tiếp theo lấy định kỳ tại kỳ họp đầu tiên của từng năm.

Theo nghị trình, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ bắt đầu được thực hiện ngay tại kỳ họp thứ 5 của QH diễn ra vào tháng 5 tới.

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn