Nghi án giết con mới sinh vì hận tình

Thứ năm, 31/01/2013, 17:05
Bị người tình ruồng bỏ, bà Đinh Thị Từ được cho là đã dùng đá đè lên mặt đứa con vừa chào đời.
giet con
 Các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nghi án người mẹ giết con ruột

Ngày 31/1, lãnh đạo Công an huyện Sơn Tây cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý bà Đinh Thị Từ (39 tuổi, thôn Ra Nhua, xã Sơn Tân) về hành vi giết con mới sinh. Do bà này hoảng loạn tinh thần, nhà chức trách chưa khởi tố vụ án.

"Hội phụ nữ đã động viên và trấn an bà Từ, đề phòng người này rơi vào tâm lý tuyệt vọng dẫn đến tự tử", vị cán bộ công an cho hay.

Theo kết quả điều tra, trưa 29/1, bà Từ sinh con một mình ở phía sau vườn. Hàng xóm nghe tiếng trẻ khóc bất thường chạy đến thì phát hiện một bé trai sơ sinh bị hòn đá đè trên mặt đang thoi thóp thở.

Bé được đưa đến Trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển tới Trung tâm y tế huyện Sơn Tây song đã tử vong.

Bà Từ từng sống không hôn thú và có 4 con. Bé trai vừa chào đời, theo lời bà này là con của một công nhân tham gia xây dựng công trình thủy điện ĐăkRinh ở huyện Sơn Tây. Biết bà có thai, anh ta đã bỏ đi. "Vì hận tình, nghĩ quẩn nên tôi dại dột giết con", bà Từ trình bày với nhà chức trách.

Theo VNE

Các tin cũ hơn