Thông xe đường ở dạ cầu vượt Bến Cát - quốc lộ 1

Thứ sáu, 22/02/2013, 16:35
Ngày 22-2, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 TP.HCM đã tổ chức thông xe đường ở dạ cầu vượt Bến Cát (Q.12) trên quốc lộ 1 - tuyến đường Xuyên Á sau gần 3 tháng thi công.
Cầu vượt Bến Cát
Các phương tiện lưu thông qua hầm chui dạ cầu Bến Cát, quận 12, TP.HCM vừa được thông xe sáng 22-2.

Công trình đã xây dựng đường dài 270m (trong đó đường dưới dạ cầu dài 118m và đường dẫn kết nối dài 151,9m), rộng 7m cho hai làn xe hơi và xe gắn máy lưu thông một chiều hướng từ cầu Bến Cát 2 sang cầu Bến Cát 1. Tổng vốn đầu tư công trình 13,5 tỉ đồng.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM ra thông báo kể từ ngày 22-2 cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông từ đường Tô Ngọc Vân (Q.12) băng qua quốc lộ 1 để lưu thông vào đường Tô Ngọc Vân, Q.Gò Vấp.

Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 3, công trình tuy có vốn đầu tư không lớn nhưng giúp kéo giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông tại giao lộ quốc lộ 1A - Tô Ngọc Vân.

Đường ở dạ cầu Bến Cát sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông cho tuyến quốc lộ 1 - đường Xuyên Á có mật độ lớn xe tải, xe khách lưu thông.

Đồng thời tạo thuận lợi cho người đi xe gắn máy và xe hơi quay đầu xe hoặc đi từ đường Tô Ngọc Vân, Q.12 về đường Tô Ngọc Vân, Q.Gò Vấp không phải băng ngang quốc lộ 1 như trước đây.

Do đã thông xe đường ở dạ cầu Bến Cát nên đèn tín hiệu giao thông trên quốc lộ 1 từ 120 giây được điều chỉnh còn 99 giây, giúp giảm dòng xe chờ đợi trên quốc lộ 1.

Theo Tuoitre

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn