Nhiều người dân không biết quyết định cấm xe thô sơ

Thứ sáu, 01/03/2013, 16:20
Theo quyết định 08 ngày 19/2 của UBND TP.HCM, từ ngày 1/3, các loại xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh tự chế sẽ bị cấm và hạn chế trong khu vực nội ô và một số tuyến đường.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 1/3, nhiều người dân vẫn phớt lờ với lệnh cấm này. Trong đó, phần lớn người dân không hề hay biết có lệnh cấm.

Khoảng 8h, đường Ba Tháng Hai (Q.10) đông nghẹt xe cộ. Lẫn trong đó có nhiều xe ba gác máy chở hàng hóa, xe 3 bánh tự chế của những người buôn bán thức ăn dọc đường, xe xích lô…

Cấm xe thô sơ

Nhiều xe ba gác máy vẫn xếp hàng trên đường Điện Biên Phủ (Q.1) để chở hàng vào sáng 1/3 - Ảnh: Mậu Trường

Cấm xe thô sơ

Một chiếc xe 3 bánh chạy trên đường Điện Biên Phủ - Ảnh: Mậu Trường

Cấm xe thô sơ

Xe 3 bánh vẫn len lỏi giữa dòng xe trên đường Ba Tháng Hai vào sáng 1/3 - Ảnh: Mậu Trường

Cấm xe thô sơ

Xe 3 bánh trên đường Nguyễn Tri Phương (Q.5) sáng 1/3 - Ảnh: Mậu Trường

Chị Nguyễn Thị Như Hoa, một người bán bánh mì bên lề đường Ba Tháng Hai, cho biết: “Do buôn bán tại nhiều địa điểm khác nhau, đồ đạc lỉnh kỉnh nên tôi phải chất những thứ như bánh mì, chà bông, trứng gà, bếp gas… lên một chiếc xe để tiện di chuyển. Tôi cũng chưa biết thành phố có chủ trương cấm loại xe 3 bánh chở bánh mì như xe của tôi”.

Tại ngã ba đường Ba Tháng Hai - Cao Thắng, chúng tôi thấy có 6 chiến sĩ cảnh sát đang điều tiết giao thông tại đây. Các loại xe 3 bánh cơ giới có biển số và xe 3, 4 bánh thô sơ liên tiếp chạy qua khu vực này nhưng không hề bị xử phạt.

Tương tự, trên các tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ, Đinh Bộ Lĩnh, Bùi Đình Túy, Chu Văn An (Q.Bình Thạnh); đường Ngô Quyền, Nguyễn Chí Thanh, Lê Hồng Phong, Trần Nhân Tôn (Q.5)… chúng tôi gặp rất nhiều xe ba, bốn bánh tự chế. Hầu hết những chủ xe này đều bỡ ngỡ trước quy định cấm.

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích