Giết người vì… “ngứa mắt”

Thứ năm, 11/04/2013, 14:00
Đang ngồi nhậu lại nghe tiếng chửi, nhóm Hải xông vào đâm chém khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 10/4, CSĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đã tạm giữ Nguyễn Sơn Hải (SN 1985, ngụ tại quận Phú Nhuận), Ngô Minh Hướng (SN 1992, ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1983, trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Hướng (trái) và Hải

Tối 5/4, Lê Thanh Vũ (SN 1982, cùng ngụ quận 11) cùng đồng bọn đến nhà Nguyễn Văn Tuấn (SN 1981, ngụ đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) để đòi tiền nợ cá độ đá banh. Lúc này Vũ ở ngoài, còn đồng bọn vào nhà con nợ để nói chuyện.

Sau một hồi đôi co, nhóm của Vũ xông vào đánh Tuấn. Thấy vậy Tuấn tri hô, bỏ chạy vào nhà. Lúc này cha Tuấn là ông Nguyễn Văn Một (SN 1955) cầm dao đứng chắn trước cửa nên nhóm người đòi nợ sợ hãi bỏ chạy ra ngoài đường.

Đang đứng đợi cạnh bàn nhậu của các đối tượng gồm Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Hoàng Sơn và Ngô Minh Hướng ở phía ngoài đầu hẻm thấy đồng bọn hốt hoảng chạy ra, Vũ bèn chụp hai chai bia trên bàn nhậu làm hung khí rồi quay lại đứng trước nhà Tuấn liên tục chửi bới, khiêu khích.

Nghe tiếng chửi, đồng thời thấy Vũ dám tự tiện lấy mất hai chai bia trên bàn nên Hải bực tức hô hoán. Ngay lập tức Sơn, Hải, Hướng vào nhà bếp quán nhậu lấy dao ra đâm chém Vũ khiến nạn nhân tử vong.

Qua truy xét, ngày 6/4 Cơ quan CSĐT quận Bình Tân đã bắt giữ Sơn, Hải, Hướng, thu toàn bộ hung khí gây án. Do đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn đang bị cơ quan CSĐT Công an TP HCM truy nã về hành vi “cố ý gây thương tích” nên công an quận Bình Tân đã bàn giao đối tượng này cho Phòng Cảnh sát truy nã.

Theo VOV

Các tin cũ hơn