Nữ giáo viên bị cướp, hiếp trong đêm

Chủ nhật, 21/04/2013, 09:20
Liên quan đến vụ một nữ giáo viên bị hành hung, cưỡng bức trong đêm, cơ quan điều tra đang truy tìm, vận động đối tượng nghi vấn ra đầu thú.

Vụ việc diễn ra vào tối 17/4, lợi dụng chị H.T.D. (26 tuổi), ngụ xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch - Quảng Bình ở nhà một mình, một thanh niên đã xông vào nhà cưỡng bức rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Chưa dừng lại ở đó, chị D. còn bị tên này dùng ống tuýp và dao đánh, chém nhiều cái vào đầu gây rách da đầu, sập gò má, gãy răng.

Hiện trường vị trí nơi nạn nhân bị tấn công bằng vũ lực và bị xâm hại tình dục

Đến ngày 19/4, chị D. vẫn đang được được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng đa chấn thương nặng. Mặc dù đã hồi tỉnh và có thể nói chuyện được nhưng tinh thần chị D. vẫn đang rất hoảng loạn.

Bước đầu khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được 1 ống tuýp sắt tròn dài khoảng 70-80 cm, 1 quần lót nam nghi của đối tượng gây án vứt lại phía sau nhà nạn nhân. Người đầu tiên phát hiện ra vụ việc là anh Nguyễn Phúc Dũng (50 tuổi), ngụ xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch khi anh nghe tiếng kêu phát ra từ nhà chị D. 

Ngoài việc bị đối tượng hiếp dâm hành hung, nạn nhân còn bị mất 1 chiếc ĐTDĐ trị giá hơn 3,5 triệu đồng. 

Đối tượng bị nghi vấn hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được biết, nạn nhân đang công tác tại một trường THCS trên địa bàn xã. 

Vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Bố Trạch tăng cường lực lượng truy bắt đối tượng gây án sớm xử lý trước pháp luật.

 

Theo NLĐ

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn