Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn mang tên Phạm Văn Đồng

Thứ tư, 26/02/2014, 09:29
Ngày 1/3, đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài chính thức được đặt theo tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa cho biết sẽ tổ chức lễ đặt tên đường mang tên Phạm Văn Đồng vào sáng 1/3 tại nút giao thông Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp.

Đường Phạm Văn Đồng dài 12.211m. Điểm đầu tuyến từ ngã năm Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), điểm cuối là nút giao thông Linh Xuân (quận Thủ Đức).

đường Phạm Văn Đồng
Tuyến đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ ngày 1/3.

Tuyến đường chạy từ sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) tới Linh Xuân (quận Thủ Đức), đi qua nhiều quận, huyện của TP.HCM, tổng vốn đầu tư khoảng 340 triệu USD. Sau 5 năm thi công, tháng 9/2013, đoạn từ nút giao thông Nguyễn Thái Sơn đến ngã tư Bình Triệu dài khoảng 4,7 km đã được đưa vào sử dụng, góp phần giảm ùn tắc cho cửa ngõ đông bắc của thành phố.

Dự án đường vành đai Tân Sơn Nhất - Bình Lợi đi qua 4 quận Tân Bình - Gò Vấp - Bình Thạnh - Thủ Đức. Tuyến đường này sẽ rút ngắn cự ly và kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, quốc lộ 1A, quận Thủ Đức với khu vực trung tâm thành phố.

Ngoài ra, tuyến đường nội ô đẹp nhất Sài Gòn này góp phần quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông cho các con đường xung quanh. Đặc biệt là giảm tải cho cầu Bình Lợi, giúp người dân không còn phải khổ sở với cảnh ùn tắc tại cầu đường sắt Bình Lợi cũ nối quận Thủ Đức với quận Bình Thạnh do mặt đường lưu thông rất hẹp.

Theo Zing

Các tin cũ hơn